Ngôi chùa độc đáo ở Thái Lan

Thứ Tư, 07/05/2008, 09:00
Ngôi chùa Theravada nằm ở vùng Saiyok, cách tây bắc tỉnh Kanchanaburi khoảng 38km, Thái Lan là nơi nuôi dưỡng rất nhiều loại thú.

Trong ngôi chùa này có một số con hổ đã thuần hóa được tự do đi lại trong khuôn viên chùa và du khách có thể an tâm vuốt ve chúng.

Chùa được thành lập năm 1994 và năm 1999 bắt đầu nhận nuôi con hổ con đầu tiên. Năm 2007, có 21 hổ con chào đời trong ngôi chùa. Đông nhất là loài hổ từ Indonesia, còn lại là hổ Malaysia.

Ngoài ra cũng có nhiều con hổ lai. Chúng được nuôi bằng thịt được nấu chín nhằm mục đích không cho hổ quen với mùi thịt sống. Chúng được một nhóm người Thái chăm sóc và tắm rửa hàng ngày

D.A (Theo Pravda)
.
.