Ngôi nhà nhỏ nhất New York trị giá hơn 3 triệu USD

Thứ Năm, 29/08/2013, 13:10

Sau gần 2 năm rao bán, tòa nhà nhỏ hẹp nhất ở thành phố New York cũng là đô thị đông dân nước Mỹ, đã có chủ sở hữu mới, cùng số tiền chưa tính thuế chuyển nhượng là 3,25 triệu USD.

Tòa nhà mang số 75½ nằm lọt thỏm giữa 2 số nhà 75 và 77 trên phố Bedford, gần đoạn cắt với đại lộ số 7 trong khu Manhattan ngay trung tâm New York, được xây từ năm 1873. Với chiều rộng là 2,54m, tổng diện tích sàn sử dụng là 92m2 gồm một phòng khách, 3 phòng ngủ, một nhà bếp và 1 phòng tắm. Bên dưới có một tầng hầm và trước mặt tòa nhà là 1 khoảng sân nhỏ.

Sở dĩ ngôi nhà xây bằng gạch đỏ cao 3 tầng này trở nên đắt giá bởi từng là nơi trú ngụ của những danh nhân người Mỹ như nhà thơ Edna St. Vincent Millay (1892-1950), nữ tác giả đầu tiên đoạt giải thưởng danh giá Pulitzer năm 1923; hay diễn viên Hollywood nổi tiếng Cary Grant (1904-1986), từng được tôn vinh là “nam tài tử thứ 2 của mọi thời” (sau Humphrey Bogart); hoặc diễn viên kịch John Barrymore (1882-1942), là người thủ vai Hoàng tử Hamlet thành công nhất trong vở kịch cùng tên của Đại văn hào Anh William Shakespeare...

Tòa nhà nhỏ hẹp huyền thoại này được Công ty Môi giới bất động sản Hettie Hendricks-Gomez nhận ký gửi, ủy thác, do một cặp vợ chồng giấu tên quyết định rao bán từ tháng 10/2011 sau khi đã bỏ ra một khoản tiền lớn tân trang, nâng cấp toàn bộ ngôi nhà. Tính ra với hơn 35.300 USD/m2, tòa nhà được coi là một trong những bất động sản đắt giá nhất New York hiện nay

Q.Long (theo Bloomberg News)
.
.