Người da màu đầu tiên đứng đầu BGK Festival Film Cannes

Thứ Hai, 20/01/2020, 22:16
Vào ngày 14-1, ông Pierre Lescure, Chủ tịch Liên hoan phim Cannes đã cho báo giới biết, rằng người được chọn đứng đầu Ban giám khảo Festival Film Cannes của năm 2020 là đạo diễn người Mỹ Spike Lee (ảnh), 62 tuổi, trở thành người da màu đầu tiên làm Chủ tịch Ban giám khảo trong lịch sử hơn 7 thập niên tồn tại kỳ liên hoan phim hàng đầu thế giới này.

Đạo diễn điện ảnh kỳ cựu S. Lee chính là người tiên phong mở đường cho các nhà làm phim người Mỹ gốc Phi tham dự Festival Film Cannes, với 7 bộ phim do ông đạo diễn đã được trình chiếu tại các kỳ liên hoan khác nhau, trong đó có cuốn phim hài đầu tay "She's Gotta Have It" (Cô ấy phải có nó) phát hành đầu tháng 8-1986, đã được trao giải thưởng "Quinzaine des Réalisateurs" ở hạng mục  vinh danh dòng phim nghệ thuật không tranh giải Cành cọ Vàng. 

"Cũng trong dịp Festival Film Cannes 2020, đạo diễn Spike Lee sẽ được trao giải Cành cọ Vàng Danh dự về thành tựu cống hiến trọn đời cho bộ môn nghệ thuật thứ 7", Chủ tịch P. Lescure cho biết thêm.

X.Hiếu (theo AFP)
.
.