Người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest 2 lần trong 5 ngày

Thứ Ba, 06/06/2017, 13:40
Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận nữ công dân Ấn Độ Anshu Jamsenpa 32 tuổi như là "Người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh núi Everest cao nhất thế giới 2 lần trong vòng 5 ngày", một kỳ tích mà ngay cả các đấng mày râu leo núi lão luyện cũng khó bề đạt được.

Sau khi đã trèo lên đỉnh Everest lần đầu vào buổi sáng ngày 16-5, nữ vận động viên leo núi chuyên nghiệp A. Jamsenpa trở lại nơi xuất phát dưỡng sức, để rồi 3 hôm sau lại tiến hành cuộc chinh phục gian nan lần thứ 2 và tái xuất hiện trên đỉnh Everest vào lúc 7 giờ 45 phút buổi sáng ngày 21-5 vừa qua. 

Đây không phải lần đầu tiên nữ vận động viên quả cảm A. Jamsenpa tham gia chinh phục đỉnh Everest 2 lần liên tiếp trong một thời gian nhất định. Lần trước trong năm 2011, A. Jamsenpa đã 2 lần lên tới đỉnh núi trong vòng 10 ngày.

Chị Anshu có chồng là anh Tsering Wange, đương kim Chủ tịch Hiệp hội Thể thao mạo hiểm và Leo núi của bang Arunachal Pradesh. Hiện vợ chồng chị cùng 2 đứa con gái cư ngụ ở thị trấn Bomdilla, thủ phủ huyện West Kameng thuộc bang Arunachal Pradesh phía đông bắc Ấn Độ.

K.Dung (theo Guinness)
.
.