Người...cổ thụ

Thứ Ba, 06/01/2009, 13:45
Anh Dede, 37  tuổi, người Indonesia, nổi mụn nhọt khắp người, mà các chẩn đoán nhận diện là do một loại vi khuẩn tên là Human Pappiloma gây ra. Người đàn ông này được những người trong làng gọi là người cổ thụ, vì thân thể của anh giống như một gốc cây sần sùi.

Tháng 8/2008, anh Dede đã được đưa đến một bệnh viện ở Tây Java thành phố Bandung, và các bác sĩ ở đây đã phẫu thuật cắt bỏ hơn 6kg mụn nhọt. Thế nhưng chỉ 4 tháng sau thì chúng lại mọc trở lại.

Theo những chuyên gia, Dede sẽ phải phẫu thuật 2 lần một năm, lần thứ hai sẽ diễn ra vào cuối tháng 1-2009. Do không thể nào làm việc gì với chân tay như vậy và vì không có tiền để sống, Dede ta đã phải theo một đoàn xiếc biểu diễn khắp nơi. Chính quyền Indonesia đã đồng ý đứng ra trang trải chi phí y tế cho anh để thực hiện những ca phẫu thuật này

H.N. (theo BBC)
.
.