Nhà hàng tính giờ

Thứ Năm, 19/01/2017, 19:00
Tại thành phố Gurugram thuộc bang Haryana phía bắc Ấn Độ vừa khai trương một nhà hàng độc đáo, thay vì tính tiền dựa trên món ăn, thực khách lại trả tiền theo thời gian đã sử dụng để ăn món đó.

Với giá biểu cụ thể mỗi phút ăn uống trong nhà hàng là 15 rupee tiền Ấn Độ (INR), tương đương 0,21 euro cùng bảng thực đơn hết sức phong phú, bao gồm các món đặc trưng cho ẩm thực Ấn Độ, Italia và Trung Quốc.

Một khách hàng là sinh viên ngoại quốc không muốn nêu danh tính thổ lộ: "Tôi đã dùng nhiều món thật ngon miệng trong vòng 7-8 phút đồng hồ, mà chỉ phải trả có 120 INR (1,6 euro) rẻ gấp nhiều lần so với kiểu tính tiền từng món theo truyền thống".

Được biết, ý tưởng của nhóm đầu bếp sáng lập nhà hàng tính giờ nhằm khuyến cáo mọi người tránh lãng phí thì giờ, nhất là giới trẻ theo phương châm "thời gian là tiền bạc".

X.Hiếu (theo ANSA)
.
.