Nhà từ thiện hào phóng nhất nước Mỹ

Thứ Tư, 26/03/2014, 20:20

Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg và vợ là Priscilla Chan được gọi là các nhà hảo tâm hào phóng nhất trong năm vừa qua. Cặp vợ chồng này đã đóng góp tổng cộng 970 triệu USD cho mục đích từ thiện.

Trong danh sách được Nhà xuất bản The Chronicle of Philanthropy lập năm 2013 có 50 nhà từ thiện lớn nhất của Mỹ.

Đứng vị trí thứ hai sau Zuckerberg là George Mitchell, Giám đốc Điều hành của Hãng Mitchell Energy & Development, chuyên khai thác khí đốt. Mitchell đã đóng góp 750 triệu USD. Tiếc rằng doanh nhân này không được thấy các kết quả làm từ thiện của mình - ông qua đời vào tháng 7/2013.

Đứng vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng là người đồng sáng lập của Nike Phil Knight. Cùng với vợ, ông đã chi 500 triệu USD để làm từ thiện

Hoàng Thương (theo Newsru.com)
.
.