Nhà tù trên độ cao kỷ lục

Thứ Sáu, 15/07/2016, 16:30
Vào ngày 9-7 vừa qua, chính quyền tỉnh Oyón miền Trung Cộng hòa Peru đã chính thức đưa vào sử dụng trại giam mới, tọa lạc ở độ cao 4.100m so với mực nước biển, trở thành nhà tù cao nhất thế giới.

Trại tù mới có sức chứa 1.224 phạm nhân được xây trên khoảng diện tích rộng 6ha, giáp giới ngôi làng Cochamarca thưa thớt dân cư chạy dọc theo triền núi Andes hiểm trở, cách thủ đô Lima 200km về phía bắc là nơi có khí hậu khắc nghiệt, với nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 10ºC, còn buổi đêm tụt xuống tới -14ºC.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Peru, hệ thống nhà tù ở nước này đang lâm vào tình trạng quá tải, cần phải xây thêm 40.000 chỗ giam giữ mới ngay trong nửa cuối năm 2016 mới tạm ổn. Do vậy chính quyền các địa phương luôn tận dụng mọi vị trí địa hình, có thể làm mặt bằng để xây cất các trại giam giữ tù nhân trên địa bàn được phân cấp quản lý.

Được biết, dưới áp lực của nhiều cơ quan trực thuộc tổ chức Liên Hiệp Quốc, trong năm 2015, Tổng thống Peru Ollanta Humala đã buộc phải đóng cửa 2 nhà tù tại Challapalca và Yanamayo, đều nằm ở độ cao 4.500m so với mực nước biển vì điều kiện thời tiết gây bất lợi cho sức khỏe phạm nhân.

K.Dung (theo EPA)
.
.