Nhà tự xoay đoạt giải thưởng môi trường quốc tế

Thứ Tư, 24/10/2012, 11:40

Trong ảnh là kiến trúc sư Bohumil Lhota 73 tuổi người Cộng hòa Czech, đứng trước ngôi nhà do ông thiết kế vừa đoạt giải thưởng Energy Globe Awards - 2012, giải thưởng dành cho công trình kiến trúc thân thiện môi trường, được giới trong nghề mệnh danh là "giải Oscar quốc tế về môi trường".

Dựa theo ý tưởng do kỹ sư Wolfgang Neumann, một nhà bảo vệ môi trường nổi tiếng người Áo đề xuất vào đầu thập niên 80 thế kỷ trước, tới năm 2002 sau khi đã thu thập đủ kinh phí B. Lhota liền bắt tay vào xây cất ngôi nhà hy hữu ở cả Cộng hòa Czech lẫn châu Âu.

Tòa nhà có thể tự xoay quanh trục theo hướng mặt trời này tọa lạc tại thị trấn Velke Hamry, gần thành phố Jablonec cách thủ đô Praha 100km về phía bắc. Trong nhà có bể bơi nước nóng do nguồn nhiệt từ các tấm pin mặt trời gắn trên nóc cung cấp, cũng là nguồn năng lượng chủ yếu cho sinh hoạt thường ngày của toàn bộ khu nhà.

Vào mùa đông chỉ cần nhấn vào nút chuyên biệt, lập tức cả ngôi nhà đồ sộ sẽ "ẩn" sâu 2m dưới mặt đất để chống lại giá rét và tiết kiệm năng lượng sưởi ấm

X.H. (theo CTK)
.
.