Nhà vua Bỉ công du nước ngoài bằng tàu hỏa

Thứ Ba, 22/10/2019, 13:58
Trong chuyến công du chính thức mới đây đến Đại công quốc Luxembourg, đức Vua Philippe của Vương quốc Bỉ đã sử dụng tàu hỏa thay vì chuyên cơ hàng không, trở thành sự kiện chưa từng có trong lịch sử nước Bỉ thời hiện đại.

Cụ thể, nhà Vua Philippe cùng Hoàng hậu Mathilde, dẫn đầu một đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức cấp Nhà nước tới Luxembourg từ ngày 15 tới 17-10. 

"Sở dĩ Vua Philippe quyết định lên đường công du bằng tàu hỏa chạy điện cao tốc xuyên châu Âu, nối Brussels với Luxembourg City vì mục đích sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, cũng như tránh gây lãng phí khi di chuyển nhằm tiết kiệm ngân sách", người phát ngôn Hoàng gia Bỉ nói với nhóm báo giới tháp tùng phái đoàn trước giờ khởi hành.

Được biết, Vua Bỉ Philippe là một trong số các nhà lãnh đạo châu Âu đi tiên phong trong việc cổ vũ và thực hiện lối sống thân thiện với môi trường.

Q.Long (theo Daily Mail)
.
.