Nhiên liệu từ hoa hướng dương

Thứ Bảy, 17/09/2005, 19:30
Ông Alain Juste, một nhà thực vật học, làm việc tại Viện Nông nghiệp miền Nam nước Pháp, đã sử dụng tinh dầu chiết xuất từ hạt hoa hướng dương để làm nhiên liệu cho xe.

Từ năm 2002, chiếc xe hiệu Peugeot 405 của ông đã chạy được 250.000km bằng tinh dầu chiết xuất từ hoa hướng dương mà không gặp bất cứ sự cố máy móc nào.

Đầu năm 2005, ông thành lập Công ty Valenergol chuyên sản xuất nhiên liệu sạch chiết xuất từ hạt hoa hướng dương, cải dầu và mía để cung cấp nhiên liệu cho xe ôtô. Vì thế người ta đã gọi ông là “Vua nhiên liệu sạch” của châu Âu

V.H (Theo Hebdo)
.
.