Những bức tranh kỳ lạ

Thứ Tư, 20/08/2008, 14:00
Khoảng 4.000 nhân viên làm việc tại công viên Chiswick, London vừa phá kỷ lục Guinness sau khi tạo ra bức tranh được ghép từ 250.000 viên kẹo - Bức tranh ghép lớn nhất thế giới có thể ăn được.

Bức tranh độc đáo này rộng 40m2, lớn hơn so với kỷ lục được Quỹ giáo dục Calderdale lập cách đây hơn 2 năm (ngày 4/5/2006) – rộng 37,126m2.

Một bức tranh khác - nàng Mona Lisa cũng mới được lập ở Anh, nhưng trên cỏ ở Croydon. Riêng ông Eric Smith cũng đã hoàn tất tác phẩm độc đáo của mình – lắp một bộ tranh khổng lồ với 24.000 miếng ghép nhỏ.

Được biết, ông Eric Smith đã bỏ ra 6 tháng để lắp những miếng ghép tạo nên những bức tranh cá, chim, voi, thuyền, hành tinh, tòa nhà...

T.T.T(Theo THX)
.
.