Những kỷ lục “ấn tượng”

Thứ Tư, 03/02/2010, 15:15
Chuỗi vỏ bọc kẹo cao su dài nhất
Gary Duschl, sống ở Virginia (Mỹ), giật kỷ lục Guinness với chuỗi vỏ bọc kẹo cao su dài 17.760m, bao gồm 1.370.166 vỏ bọc kẹo cao su, 2.740.332 mối nối và cân nặng 365,6kg.

Chạy 100m nhanh nhất

Tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, tổ chức ở Trung Quốc, vận động viên người Jamaica là Usain Bolt, ngày 20/8/2008 đã lập kỷ lục Guinness chạy 100m với thời gian 9,58 giây. Với thành tích này, anh đã giành Huy chương Vàng chạy chung kết 100m nam.

Nín thở lâu nhất

Tom Sietas (người Đức) nín thở dưới nước trong thời gian 17 phút 33 giây trong cuộc thi "Guinness World Records" tổ chức ở Madrid (Tây Ban Nha) ngày 30/12/2008.

Chạy 100m nhanh nhất. Nín thở lâu nhất.

Mực ống khổng lồ nặng nhất

Ngày 22/2/2007, nhóm ngư dân ở Ross Sea (phần Thái Bình Dương kéo dài về phía nam, giữa Victoria Land và Marie Byrd Land) đến New Zealand để nghiên cứu và sau đó bắt được con vật khổng lồ, con mực ống nặng nhất bắt được là con đực trưởng thành loài Mesonychoteuthis hamiltoni - nặng 450kg và dài 10m. 

Mực ống khổng lồ nặng nhất. Người lập kỷ lục nhiều nhất.

Người lập kỷ lục nhiều nhất - Ashrita Furman

Ashrita Furman đã lập hơn 200 kỷ lục, trong đó bao gồm kỷ lục nhảy cà kheo lò xo trong 1 phút (238 lần), kỷ lục nhảy lộn nhào 1 dặm (1,609km) nhanh nhất (19 phút 11 giây) và tập sit-up (môn thể dục nằm rồi ngồi dậy thẳng lưng, chân duỗi thẳng) trong 1 giờ (9.628 lần).

Chủ cửa hiệu thực phẩm 54 tuổi sống ở Queens, New York (Mỹ) đã lập rất nhiều kỷ lục khác nhau. Trong ảnh là kỷ lục nhảy cà kheo lò xo  trong 1 phút

An An (theo Daily Mail)
.
.