Những nhạc sĩ – ca sĩ siêu triệu phú

Thứ Ba, 20/03/2018, 22:22
Tạp chí Forbes uy tín của Mỹ chuyên về xếp hạng, vừa công bố danh sách 100 nhạc sĩ kiêm ca sĩ có số tài sản từ 50 triệu USD trở lên. Họ là những đại diện tiêu biểu trong làng ca nhạc giải trí thế giới vừa có biệt tài sáng tác, lại vừa có tố chất danh ca nên luôn được công chúng yêu âm nhạc ngưỡng mộ.

Đứng đầu danh sách này là Sir (Hiệp sĩ) Paul McCartney, 76 tuổi, người Anh (ảnh), cựu thành viên ban nhạc "tứ quái" The Beatles với số tài sản 575 triệu bảng Anh (GBP), tương đương 795 triệu USD.

Xếp thứ 2 là Bono, nghệ danh của Paul David Hewson, 58 tuổi, thuộc ban nhạc U2 lừng danh của Ireland, đang sở hữu tài sản cá nhân trị giá tương đương 595,2 triệu USD. Kế đến là Jimmy Buffett, 72 tuổi, đồng thời là một nhà văn Mỹ nổi tiếng với tài sản 396,8 triệu USD.

Đứng thứ 4 là Sir Elton John 71 tuổi, ca sĩ solo người Anh duy nhất đoạt được 6 giải Grammy danh giá, cùng số tài sản trị giá 230 triệu GBP, tương đương 318,4 triệu USD. Xếp thứ 5 là Sir Mick Jagger, 75 tuổi, vị thủ lĩnh của ban nhạc Anh huyền thoại The Rolling Stones tồn tại suốt hơn nửa thế kỷ qua, với số tài sản là 219 triệu GBP (302,4 triệu USD).

Những nhạc sĩ - ca sĩ còn lại lọt vào Top 10 của bảng xếp hạng nói trên gồm Sting, nghệ danh của Gordon Matthew Thomas Sumner, 67 tuổi, ca sĩ chính trong ban nhạc The Police của Anh; Bruce Springsteen, 69 tuổi, người Mỹ, nổi danh qua biệt hiệu "The Boss" (ông chủ); Axl Rose 56 tuổi, thành viên duy nhất còn lại của ban nhạc Mỹ cự phách Guns N' Roses, Steven Tyler, 70 tuổi, người Mỹ, thủ lĩnh của ban nhạc rock bất hủ Aerosmith.

Chỉ có 2 đại diện của phái yếu, vinh dự có tên trong bảng xếp hạng những nhạc sĩ kiêm ca sĩ siêu triệu phú là Gwen Stefani, 49 tuổi, ca sĩ chính của ban nhạc Mỹ No Doubt cũng là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng qua thương hiệu L.A.M.B., được xếp thứ 29 với tài sản 80 triệu USD và Stevie Nicks, người Mỹ, 70 tuổi, ca sĩ thuộc ban nhạc Anh Fleetwood Mac đứng thứ 38 sở hữu số tài sản trị giá 64 triệu USD.

Thu Hường (theo Bloomberg Businessweek)
.
.