Nói tục bị... phạt tiền

Chủ Nhật, 24/06/2012, 13:20

Hội đồng thị trấn Middleborough ở tiểu bang Massachusetts (Mỹ) vừa biểu quyết với đa số phiếu thuận, phạt tiền bất cứ ai phát ngôn thô tục nơi công cộng. Từ giờ trở đi cảnh sát được phép ghi biên lai tiền phạt, nếu tình cờ nghe thấy ai đó đang chửi thề hoặc dùng những từ ngữ tục tĩu khác. Mức phạt tiền sẽ là 20 USD mỗi lần.

Tuy nhiên cũng có quan điểm phản đối, rằng điều luật mới sẽ vi phạm quyền tự do ngôn luận được ghi trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Còn giới ủng hộ căn cứ vào quyền tự chủ địa phương, qua đó luật lệ tại tiểu bang Massachusetts cho phép các địa danh riêng rẽ được quyền quy định các điều luật có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ của mình.

Được biết, ngay từ năm 1968 Cảnh sát thị trấn Middleborough đã được phép phạt tiền những hành vi làm hoen ố mỹ quan đô thị, như sử dụng thức uống có cồn và thuốc phiện ở chốn công cộng, cũng như việc xúc tuyết trong nhà đổ ra ngoài đường

T.H. (theo AP)
.
.