Nữ hoàng Anh chỉ mặc phục sức thân thiện với môi trường

Thứ Ba, 12/11/2019, 13:38
Kể từ mùa đông năm 2019, Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ chỉ mặc trang phục làm từ da nhân tạo mỗi khi trời trở lạnh, chính thức đoạn tuyệt với quần áo da tự nhiên để góp phần bảo vệ động vật.

Đó là thông tin mới nhất về nhân thân người đứng đầu nền quân chủ Anh, cũng là nền quân chủ lâu đời nhất thế giới, xuất hiện trong cuốn sách của nữ tác giả Angela Kelly, người từng làm trợ lý cá nhân kiêm thợ may phục sức cao cấp cho Nữ hoàng Elizabeth II từ năm 2002, được ấn hành vào cuối tháng 10 vừa qua. 

Khi biết được thông tin này, người đại diện Tổ chức tranh đấu cho quyền của động vật (PETA) lên tiếng đặc biệt hoan nghênh quyết định của Nữ hoàng, đồng thời đề nghị bà ra sắc lệnh thay thế mũ của đoàn vệ sĩ Hoàng gia từ da gấu sang da nhân tạo.

Được biết, ngay từ đầu thập niên 2000, Vương quốc Anh đã cấm nuôi nhốt động vật để ấy da, nhưng vẫn tiếp tục nhập khẩu lông của nhiều loài động vật khác nhau như cáo, thỏ… hòng đáp ứng nhu cầu trên thị trường.

Q.Long (theo Reuters)
.
.