Nữ phát ngôn EC gốc Đông Âu đầu tiên

Thứ Năm, 25/07/2019, 17:13
Vào ngày 19-7, ông Jean-Claude Juncker, đương kim Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) đã bổ nhiệm bà Mina Andreeva người Bulgaria, 36 tuổi, giữ chức vụ Phát ngôn viên của EC, trở thành nữ phát ngôn viên gốc Đông Âu đầu tiên trong lịch sử hơn 6 thập niên tồn tại EC - cơ quan hành pháp cao nhất của Liên minh châu Âu (EU).

Cụ thể, tân phát ngôn viên M. Andreeva sẽ thay thế ông Margaritis Schinas người Hy Lạp, sau khi Chính phủ Hy Lạp đề cử ông M. Schinas làm Ủy viên EC trong Ban lãnh đạo EC mới, do bà Ursula von der Leyen, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức đứng đầu.

Người phát ngôn M. Andreeva sinh vào năm 1983 tại Sofia, lớn lên ở Cologne (Đức) và tốt nghiệp ngành Châu Âu học tại Đại học Maastricht (UM) ở Hà Lan. Trước khi trở thành người phát ngôn chính thức của EC, bà M. Andreeva từng đảm nhiệm chức vụ Phó phát ngôn viên EC từ năm 2014.

Được biết, EC là tổ chức quốc tế duy nhất trên thế giới tổ chức họp báo hàng ngày, diễn ra vào buổi trưa trong phòng họp báo của trụ sở EC ở Brussels (Bỉ). Còn người phát ngôn M. Andreeva sẽ giữ chức vụ cho đến ngày 31-10, là thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của  Ban lãnh đạo EC hiện nay.

T.Hồng (theo Reuters)
.
.