Nữ thị trưởng Hồi giáo đầu tiên ở châu Âu

Thứ Hai, 22/10/2012, 22:30

Trong cuộc bầu cử chức danh Thị trưởng thành phố Visko, thuộc vùng Zenica - Doboj miền Trung Cộng hòa Bosnia và Herzegovina vào ngày  4/10 vừa qua, bà Amra Babic 43 tuổi (ảnh), ứng viên của đảng Hành động Dân chủ (SDA) đại diện cho sắc dân theo đạo Hồi đã giành chiến thắng với tỷ lệ 30% phiếu bầu, trở thành nữ thị trưởng Hồi giáo đầu tiên tại châu Âu.

Tân Thị trưởng A. Babic là một nhà kinh tế học, từng đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính trong Chính phủ vùng Zenica - Doboj; đồng thời cũng là đương kim Chủ tịch Liên đoàn Những gia đình Hồi giáo có người thiệt mạng trong cuộc nội chiến ở Nam Tư cũ. Bản thân bà A. Babic là một góa phụ có chồng tử trận, để lại 3 đứa con nheo nhóc.

Được biết, người Hồi giáo chiếm 40% trong tổng số 3,8 triệu dân Bosnia và Herzegovina. Còn Visko là thành phố có hơn 46.000 dân với diện tích 232km2, là một trong những địa danh có mật độ dân số cao nhất Bosnia và Herzegovina

T.H. (theo DPA)
.
.