Nước Mỹ có tới 400 tỉ phú

Thứ Hai, 06/11/2006, 08:00

Lần đầu tiên trong số 400 người giàu nhất nước Mỹ  không còn có triệu phú mà chỉ toàn tỉ phú. Tổng giá trị tài sản của các nhà tỉ phú Mỹ trong năm qua đã tăng thêm 120 tỉ USD. Giá trị tổng tài sản của các tỉ phú Mỹ năm 2005 là 1,25 nghìn tỉ USD.

Trong 13 năm liên tục, nhà sáng lập Tập đoàn Microsoft, ông Bill Gates đứng đầu danh sách những người giàu nhất nước Mỹ. Theo Forbes, tài sản của vị tỉ phú này đã đạt 53 tỉ USD. Xếp hàng thứ hai là ông vua đầu tư  Warren Buffett, ông này còn có cổ phần trong nhiều tập đoàn, công ty khác nhau như Coca-Cola, Gillette và cả tờ báo Washington Post. Tài sản của ông lên tới  46 tỉ USD. Mới đây ông Buffett tuyên bố sẽ hiến 85% tài sản của mình để làm từ thiện. Sheldon Adelson, chủ sòng bạc  ở  Las Vegas, người kiếm bình quân mỗi giờ 1 triệu USD, đã lên ngôi vị thứ 3 với giá trị tài sản lên tới 20,5 tỉ USD.

Trong số 10 người giàu nhất thế giới thì có 4 người thuộc dòng họ Walton, thừa kế Tập đoàn siêu thị Wal-Mart. Bà Helen Walton, góa  phụ của nhà sáng lập Tập đoàn siêu thị Wal-Mart có tài sản lên tới 15,3 tỉ USD, xếp hàng thứ 11. Những người con của bà và cả con dâu đều  thuộc hàng top ten. Hai ông Sergey Brin và Larry Page đồng sáng lập Google xếp vị trí 12 và 13, tài sản của mỗi vị này khoảng 14 tỉ USD. Cũng theo “Forbes” thì hai ông này trong 2 năm qua, bình quân mỗi ngày thu được khoảng 13 triệu USD. Cả 2 ông năm nay đều 33 tuổi và họ là các tỉ phú trẻ nhất trong số 400 người giàu nhất thế giới. Trong 400 vị nói trên chỉ có 8 nhà doanh nghiệp dưới tuổi tứ tuần.

California là địa phương có nhiều tỉ phú nhất, 90 người. Xếp hàng thứ 2 là thành phố New York, 44 tỉ phú

VP (theo Stern)
.
.