Nước hoa Chanel No.5 bị cấm lưu hành

Chủ Nhật, 18/11/2012, 17:40

Trong bản thông báo đặc biệt vừa được Hội đồng cố vấn thuộc Ủy ban châu Âu (EC) đưa lên trang web của mình, dựa trên kết quả nghiên cứu công phu từ giới khoa học chuyên môn, cho thấy trong thành phần nước hoa hiệu Chanel No.5 có chứa chất chiết xuất từ loài rêu địa y họ Parmeliaceae, một trong những nguyên liệu tự nhiên tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng ngoài da cho người sử dụng.

Do vậy, EC đã đề nghị lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ban hành lệnh thu hồi các sản phẩm Chanel No.5 trên thị trường 27 quốc gia thành viên; đồng thời áp dụng quy định các hãng sản xuất nước hoa kể từ năm 2014 phải ghi chi tiết hơn 100 hợp chất cấu thành sản phẩm, thay vì 26 chất chủ yếu như hiện nay.

Được biết, Chanel No.5 là loại nước hoa đắt nhất thế giới, với giá hơn 100 USD/1 lọ có dung tích khoảng 300ml. Tổng doanh số thường niên của hãng hương liệu Chanel hàng đầu nước Pháp là 1,5 tỉ euro

X.H. (theo Reuters)
.
.