Ô chữ lớn nhất thế giới

Thứ Hai, 14/03/2005, 11:10

Trò chơi ô chữ lớn nhất thế giới được làm từ bàn tay của vợ chồng Svetlana, sống tại tỉnh Borisoglevsk, miền Nam nước Nga. Ô chữ khổng lồ này chứa đến 64.371 từ, hơn ô chữ kỷ lục trước đây của Roger Boucart, người Bỉ, khoảng 10.000 từ.

Họ đã mất 7 năm để chuẩn bị ô chữ và một bộ câu hỏi gồm hai tập. “Hiện nay, ô chữ giống như một poster có kích thước 6x8 mét. Và phải mất 2 năm để giải nó”, Svetlana nói. Không có một từ hay một tên nào xuất hiện 2 lần trong ô chữ kỷ lục này. Hai vợ chồng nhà Svetlana đã bỏ ra gần 6 tháng để sửa các lỗi trong ô chữ.

Hiện nay ô chữ này được trưng bày ở một nhà hát địa phương. Svetlana tin rằng ô chữ của họ sẽ nhanh chóng được chọn đưa vào sách các kỷ lục thế giới

Di An (Theo Pravda)
.
.