Ô tô bay

Thứ Ba, 18/02/2014, 22:30

Kỹ sư cơ khí Stefan Klein ở Slovakia là người châu Âu đầu tiên đã chế tạo thành công một chiếc xe hơi có thể... cất cánh, được ông đặt tên là “Aeromobil”.

Dựa trên ý tưởng ôtô bay của 2 tác giả khoa học viễn tưởng huyền thoại người Pháp là Jules Verne (1828-1905) và Antoine de Saint-Exupery (1900-1944), Klein đã chế tạo chiếc Aeromobil dài 6m có thể đạt vận tốc tối đa 200km/giờ, cùng tầm hoạt động trong vòng bán kính 700km, với mức tiêu thụ nhiên liệu là 15 lít xăng cao cấp A98 mỗi giờ.

“Xe có đôi cánh gắn bên thân, có thể thu hẹp cánh lại cho gọn phù hợp chỗ đậu xe chật chội - Klein giải thích - Trước tiên để được điều khiển xe bay bạn phải có bằng phi công, cũng như có tối thiểu 25 giờ trên kiểu phi cơ loại siêu nhẹ”.

Trong chùm ảnh, 2 ảnh bên trên là tranh minh họa các kiểu ôtô bay trong truyện của J. Verne và De Saint-Exupery, còn bên dưới là chiếc Aeromobil với giá thành chưa được tiết lộ

T.H. (theo AFP)
.
.