Ôtô bay cứu hộ không người lái

Thứ Năm, 16/02/2017, 13:45
Sau 5 năm dày công nghiên cứu, một nhóm các nhà khoa học ở Trường Đại học Bách khoa Saint Petersburg mang tên Peter Đại đế (SpbPU), đã chế tạo thành công loại ôtô bay cứu hộ không người lái điều khiển từ xa, chuyên dùng trong các lĩnh vực y tế, quốc phòng và an ninh.

Theo lời Giáo sư Tiến sĩ Jan Chibisov - Trưởng Khoa Kỹ thuật vật lý của SpbPU đứng đầu nhóm nghiên cứu, thì loại xe bay đặc biệt này được trang bị công nghệ giống như trực thăng, có thể cất cánh thẳng đứng và hạ cánh xuống các địa hình gồ ghề không bằng phẳng mà con người không dễ tiếp cận, với tải trọng từ 100kg đến tối đa là 1.000kg - tùy theo yêu cầu nhiệm vụ.

Giá thành của chiếc ôtô bay cứu hộ chuyên dụng này là 3 triệu rúp, tương đương 51.000 USD.

K.Dung (theo RIA Novosti)
.
.