Học sinh Phần Lan sẽ không phải học Toán, Lý, Hóa?

Thứ Năm, 02/04/2015, 13:00
Đến năm 2020, Phần Lan dự định sẽ dừng việc dạy các môn học riêng lẻ như toán học, hóa học và vật lý. Thay vào đó, họ sẽ dạy học sinh theo từng “chủ đề” hay “hiện tượng” lớn, từ đó sẽ không còn ai băn khoăn “học để làm gì?”.

Cụ thể, thay vì dạy một tiết địa lý rồi một tiết lịch sử, học sinh sẽ dành khoảng 2 tiết học về Liên minh châu Âu, bao gồm ngôn ngữ, kinh tế, lịch sử và địa lý. Nhờ đó, dù học sinh vẫn sẽ được học những lý thuyết quan trọng, họ sẽ tiếp cận chúng theo một hướng thực tế hơn.

Hệ thống mới này cũng khuyến khích nhiều cách học khác nhau, chẳng hạn như kỹ năng giải quyết vấn đề và hợp tác giữa các nhóm nhỏ để giúp phát triển các kỹ năng nghề nghiệp. Ở thủ đô Helsinki, 70% giáo viên trung học đang được đào tạo để dạy theo hướng mới.

Kiều Lan (tổng hợp)
.
.