Phát hiện cá “đi bộ” trên dãy Himalaya

Thứ Năm, 22/10/2015, 08:40
Quỹ Quốc tế Bảo tồn Động vật hoang dã (WWF) vừa phát hiện ra một loài thuộc họ Cá quả, vây xanh, biết đi bộ, hít thở không khí và sống được trên cạn tới 4 ngày ở dãy Himalaya. Chúng di chuyển kiểu rắn trườn nhưng vụng về hơn.

Himalaya là nơi có ít nhất 10.000 loài thực vật, 300 loài động vật có vú, gần 1.000 loài chim và hàng trăm loài lưỡng cư, cá nước ngọt sinh sống.

Trung bình mỗi năm có khoảng 6 loài mới được phát hiện, được đánh giá là một trong những nơi có hệ sinh thái đa dạng nhất thế giới.

Văn Nguyễn-L.T. (theo AP)
.
.