Phạt nặng hành vi khiếm nhã nơi công cộng

Thứ Ba, 01/10/2013, 11:20

Toà Thị chính thủ đô Vienna của Áo vừa ban hành quy định mới, nhằm chấn chỉnh nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Theo đó kể từ ngày 1/10, bất cứ ai có những biểu hiện vi phạm thuần phong mỹ tục đều bị phạt với số tiền tối thiểu là 50 euro.

Ông Daniel Amann, phát ngôn viên của Hãng Wiener Linien, công ty điều hành mạng lưới giao thông công cộng của thành phố, giải thích: “Những hành khách trên tất cả các tuyến vận tải công cộng sẽ bị phạt khi tỏ tình thái quá, hay biểu lộ các hành vi khác như phân biệt đối xử, không nhường nhịn người già, phụ nữ có thai và trẻ em. Ngoài ra, những ai nói chuyện điện thoại di động quá to, hoặc dùng đồ ăn tỏa mùi làm ảnh hưởng đến người khác cũng bị phạt nặng và buộc phải xuống ở bến kế tiếp”. 

“Vienna là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch qua những công trình văn hóa nghệ thuật tiêu biểu, những hành vi phản văn hóa sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt du khách nên chúng tôi cần phải chấn chỉnh kịp thời”, Thị trưởng Michael Haupl thổ lộ với báo giới

T.Hồng (theo DPA)
.
.