Phi cơ của Thái tử Thái Lan bị giữ tại Đức

Thứ Sáu, 29/07/2011, 14:10

Chiếc phi cơ B.737 của Hoàng gia Thái bị giới chức sân bay Munich tạm giữ vô thời hạn. Nguyên do của hành động này là từ đơn kiện của Công ty Đức Walter Bau cùng số tiền hơn 30 triệu euro mà phía Thái Lan còn nợ, lúc họ hoàn công đoạn đường cao tốc từ trung tâm Bangkok đến sân bay quốc tế Don Muang 20 năm trước.

Phi công lái chiếc máy bay phản lực này chính là Thái tử Maha Vajiralongkorn 58 tuổi, người sẽ kế vị ngai vàng Thái Lan trong tương lai gần.

Theo thông lệ quốc tế để duy trì thời hạn của bằng lái máy bay dân dụng, thì người sở hữu phải có số giờ bay xuyên lục địa tối thiểu theo quy định. Do vậy Thái tử Vajiralongkorn mới phải chu du sang tận trời Âu. Còn về mặt pháp lý thì chiếc B.737 là tài sản riêng của hoàng tộc, chứ không phải của Chính phủ Thái Lan nên Công ty Walter Bau không thể lấy đó làm "vật thế chấp" được.

Được biết, vụ kiện đòi bồi thường từ công ty Đức đang được một tòa án trọng tài kinh tế quốc tế ở New York (Mỹ) thụ lý

Q.P. (theo Deutsche Welle)
.
.