Phó Thủ tướng Kosovo mất chức do tham nhũng

Thứ Tư, 25/07/2012, 09:35

Sau khi bị Văn phòng Công tố viên đặc biệt (EULEX) với trụ sở tại thủ đô Pristina ra quyết định truy tố về tội tham nhũng, đương kim Phó thủ tướng Cộng hòa Kosovo Bujar Bukoshi (65 tuổi) đã buộc phải đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Hashim Thaci.

Theo người phát ngôn của EULEX Blerim Krasniqi, thì trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Y tế từ năm 2007 đến 2010, ông B. Bukoshi đã lạm dụng chức quyền ký kết các hợp đồng kinh tế gây tổn hại công quỹ.

Cùng bị truy tố với Phó thủ tướng B. Bukoshi là 10 quan chức đã nghỉ hưu hoặc đang tại vị ở Bộ Y tế, trong đó có cựu Chánh văn phòng Bộ Tolaj Ilir Shabani đã bị tống giam vì nhận hối lộ và cản trở công lý. EULEX là đại diện của Liên minh châu Âu (EU) chuyên giám sát việc thực thi pháp luật ở Kosovo.

Được biết, Kosovo vốn là một tỉnh thuộc Cộng hòa Serbia đơn phương tuyên bố độc lập hơn 4 năm trước, cho đến nay chỉ có 91 quốc gia trong tổng số 193 thành viên LHQ công nhận nền độc lập của nhà nước tự xưng này

K.D. (theo DPA)
.
.