Quả tim nằm ngoài lồng ngực

Thứ Tư, 14/05/2008, 11:10
Một em bé người Trung Quốc vừa được sinh ra đã có trái tim nằm ngoài lồng ngực. Hiện em bé đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt ở Bệnh viện nhi Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Cha mẹ em đã biết trước tình trạng của con mình nhưng họ đã không từ bỏ em. Các bác sĩ hy vọng sẽ phẫu thuật cho em khi bé có đủ sức khỏe.

Hiện tượng tim nằm ngoài lồng ngực rất hiếm gặp, theo ước tính có chưa đến 5 ca trong 1 triệu thai nhi. Cho tới nay, thế giới đã ghi nhận được gần 200 ca như vậy, nhưng đây là trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc (hầu hết các bé đều chết trước khi được sinh ra).

Năm 2006, bé Naseem Hasni đã trải qua một cuộc phẫu thuật nhiều giờ đặt tim trở lại ngực sau khi ra đời bằng phương pháp mổ tại Bệnh viện nhi Holtz, tiểu bang Miami, Mỹ

Q.H (Theo China Today)
.
.