Quyển kinh Koran viết tay dài 700 mét

Thứ Tư, 10/05/2017, 10:05
Người đàn ông Ai Cập tên là Saad Mohammed trải qua 3 năm miệt mài để tạo ra cuốn kinh Koran viết tay được cho là dài nhất thế giới với hy vọng sẽ được đưa vào Sách Kỷ lục Guinness.

Quyển kinh dài 700 mét khi được trải ra - nghĩa là gần gấp đôi chiều cao 381 mét của tòa nhà Empire State Buiding ở New York (Mỹ). Cho đến nay, Sách Kỷ lục Guinness vẫn chưa ghi nhận một kỷ lục nào về quyển kinh Koran viết tay đồ sộ nhất thế giới. Một đối thủ của Saad Mohammed được tiết lộ ở Afghanistan - đó là quyển kinh Koran viết tay dài 2,2 mét, rộng 1,55 mét và bao gồm 218 trang chữ đẹp.

Quyển kinh được bọc da từ 21 con dê và nặng 500kg. Tuy nhiên, quyển kinh vẫn không được đưa vào Sách Kỷ lục Guinness.

Hiện nay chưa có tuyên bố nào về kinh Koran nhỏ nhất thế giới. Song vào năm 2012, một công dân Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) công bố bản sao Koran của mình dài chỉ 5,1 cm, rộng 8cm và gồm 550 trang giấy.

An An (theo BBC)
.
.