Rắn mì sợi

Thứ Sáu, 06/04/2012, 11:10

Rắn Leptotyphlops carlae nhỏ nhất thế giới được phát hiện vào năm 2008. Nó có kích thước bằng sợi mì hay con giun nhỏ. Loài rắn Leptotyphlops carlae sống ở một trong các đảo vùng biển Caribê. Thức ăn của chúng là mối.

Khác với tất cả các loại rắn khác là đẻ rất nhiều trứng, Leptotyphlops carlae chỉ đẻ một trứng rất to. Kết quả là con nó sinh ra khá lớn - cỡ nửa con cái.

Tiến sĩ Blair Hedges ở Đại học Tổng hợp bang Pennsylvania là người phát hiện ra loài rắn này. Ông cho biết đã rất ngạc nhiên khi nhấc một hòn đá trong rừng nhiệt đới lên và nhận thấy sinh vật tuyệt vời này

Hoàng Thương (theo Yoki.ru)
.
.