Rao bán quần thể bất động sản nổi tiếng

Thứ Sáu, 08/03/2019, 11:15
Trong ảnh là toàn cảnh khu trang trại Neverland Valley Ranch nổi tiếng nhìn từ trên cao, tọa lạc ở số nhà 5225 đường Figueroa Mountain, thuộc thị trấn Los Olivos phía nam tiểu bang California (Mỹ), từng thuộc sở hữu của "Vua nhạc pop" Michael Jackson (1958-2009), đang được rao bán với giá 31 triệu USD.

Khu điền trang có tổng diện tích là 2.800 mẫu Anh, tương đương 1.100 ha (hay 11 triệu m2), bao gồm một bể bơi, một sân tennis và 22 tòa nhà, kể cả ngôi nhà chính cao 3 tầng với 6 phòng ngủ. Vào đầu năm 1988, siêu ca sĩ M. Jackson đã mua quần thể bất động sản này với giá 19,5 triệu USD, rồi đặt tên là Neverland và biến khu trang trại thành một công viên giải trí có cả vườn bách thú. 

Lúc sinh thời M. Jackson đã sống trọn 17 năm tại  Neverland Valley Ranch (từ 1988-2005). Đến năm 2008 một công ty bất động sản mua lại khu điền trang với giá 22,5 triệu USD, rồi 7 năm sau trang trại được bán cho chủ sở hữu mới với giá 100 triệu USD và đổi tên thành Sycamore Valley Ranch.

Giải thích về sự tụt giá hơn 2/3 giá trị của khu trang trại nổi tiếng so với 4 năm trước, đại diện Công ty đầu tư bất động sản Colony Capital LLC cho biết do nạn hạn hán kéo dài đã tác động tiêu cực đến thị trường địa ốc nói chung trong vùng nam California.

T. Hồng (Theo Bloombeg News)
.
.