Robot cảnh sát

Thứ Năm, 03/11/2016, 17:30
Tại kỳ Hội chợ công nghệ thường niên đang diễn ra ở thành phố Dubai, thủ phủ của Tiểu vương quốc c cùng tên thuộc Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), một người máy khoác trang phục cảnh sát đã xuất hiện, liên tục đi tuần phòng các khu vực quanh địa bàn hội chợ.

Đó là công trình hợp tác giữa 2 tổ hợp công nghệ khổng lồ IBM và Google của Mỹ, nhằm sáng chế ra loại robot chuyên dụng có chức năng phòng ngừa tội phạm.

Màn hình cảm ứng trước ngực robot dành cho các trường hợp là nạn nhân của tội phạm, kịp thời trình báo bằng chữ viết để truyền thông tin khẩn cấp về đồn cảnh sát gần nhất. Còn đôi mắt "tinh tường" của người máy chính là cặp camera với độ phân giải cao, có thể quét nhận dạng mọi khuôn mặt trong vòng bán kính từ 10-20m.

Ngoài ra robot cảnh sát rất thuần thục với động tác bắt tay, bày tỏ cử chỉ thân thiện với khách tham quan hội chợ.

Theo giới chức Dubai, sang đầu năm 2017 tới đây các robot cảnh sát sẽ đi tuần tra ở các tụ điểm du lịch để trợ giúp du khách, còn trong giai đoạn đến năm 2020 sẽ xuất hiện đại trà trên đường phố và tại các trung tâm mua sắm.

Q.Phú (theo Reuters)
.
.