Robot tìm kiếm và cứu hộ

Thứ Ba, 09/06/2009, 15:50
RoboCue, robot tìm kiếm và cứu hộ của Sở Cứu hỏa Tokyo (Nhật), được thiết kế để cứu những nạn nhân của bom hay những hỏa hoạn ra khỏi những nơi mà con người không thể vào được.

RoboCue được trang bị các camera hồng ngoại, 1 megaphone và 1 bộ cảm biến siêu âm giúp tìm kiếm nạn nhân trong những vị trí mà con người không thể tiếp cận. RoboCue cũng có cả hệ thống tiếp ôxy để cấp cứu kịp thời những nạn nhân bị ngạt. Robot có 2 “cánh tay” để nắm và kéo nhẹ nạn nhân.

Một hạn chế: robot không thể lôi được cùng lúc nhiều nạn nhân, mà chỉ có thể kéo từng người một!

An Di (theo Science)
.
.