Robot xướng ngôn viên

Thứ Ba, 08/07/2014, 16:45

Đó là sản phẩm của một nhóm nghiên cứu thuộc Trường đại học Tổng hợp thành phố Osaka, do Giáo sư Hiroshi Ishiguro, chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực cảm ứng điện tử đứng đầu. Cặp robot - phát thanh viên gồm 2 cô gái tên là Kodomoroid và Otonaroid, đều ở trong độ từ 20-30 tuổi.

Kodomoroid đọc bản tin trôi chảy không hề vấp váp, vừa mấp máy môi đọc vừa cử động đôi bàn tay và chớp mắt y như người thật, thậm chí Kodomoroid còn có thể phát âm bằng cả giọng nam giới nữa.

Theo Giáo sư H. Ishiguro cặp robot này hoạt động nhờ hệ điều hành Android, qua một thiết bị điều khiển không dây từ xa.

Kể từ ngày 25/6, cả 2 người máy chính thức bắt đầu làm việc, tiến hành tương tác trực tiếp với khách tham quan

X.Hiếu (theo The Daily News)
.
.