Romania: Tăng lương hưu lên 70%

Thứ Ba, 16/07/2019, 12:08
Tổng thống Romania Klaus Iohannis vừa ký ban hành sắc lệnh, chính thức tăng lương cho những người nhận trợ cấp hưu trí hàng tháng, với mức tăng tối đa là 70% trong thời gian cận kề.

Theo đó giai đoạn tăng lương hưu sẽ kéo dài trong vòng 3 năm, bắt đầu từ ngày 1-9 sắp tới và kết thúc vào ngày 1-9-2021. Cụ thể, trợ cấp hưu trí tối thiểu sau ngày 1-9-2019 sẽ tăng lên mức 1.100 leu tiền Romania (RON) tương đương 80 USD, sau ngày 1-9-2020 là 1.775 RON (128 USD) và sau ngày 1-9-2021 là 1.875 RON (135 USD). 

Còn từ sau năm 2022, lương hưu tối thiểu sẽ tăng ở mức 50% so với tỉ lệ lạm phát trung bình hàng năm. Riêng đối với người nghỉ hưu bị khuyết tật hạng I, ngoài mức tăng nói trên sẽ nhận thêm phân nửa khoản lương hưu tối thiểu hàng tháng.

Được biết, tuổi nghỉ hưu theo luật định ở Romania là 65 tuổi đối với nam và 63 tuổi đối với nữ, với thâm niên làm việc cho cả nam lẫn nữ xê dịch trong khoảng từ 15 đến 35 năm. Những phụ nữ đã có thâm niên liên tục tối thiểu 15 năm và có 3 đứa con dưới 16 tuổi, sẽ được giảm độ tuổi nghỉ hưu 6 năm còn 57 tuổi, cũng như với mỗi đứa con kế tiếp được nghỉ hưu sớm 1 năm.

Q.Long (theo BTA)
.
.