Romania cấm xuất khẩu gỗ bên ngoài EU

Thứ Ba, 17/12/2019, 16:08
Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào ngày 9-12, ông Costel Alexe, tân Bộ trưởng Bộ Môi trường, Nước và Rừng Romania đã cho biết, rằng Chính phủ nước này đang thảo luận về quyết định cấm xuất khẩu gỗ nguyên liệu sang các quốc gia không phải là thành viên Khối Liên minh châu Âu (EU), thời gian thi hành sẽ được đưa ra trong năm 2020 tới đây; do việc cấm đoán này phải được đệ trình lên EU và được chấp thuận.

Theo số liệu của Tổng cục Lâm nghiệp quốc gia Romania (NFI), trung bình mỗi năm có khoảng 38 triệu mét khối gỗ đã bị khai thác bất hợp pháp, nhiều hơn gấp đôi so với số được cấp giấy phép khai thác là 18 triệu m3.

Vấn đề nghiêm trọng tới mức Tổng thống Klaus Iohannis đã yêu cầu Bộ trưởng Môi trường, Nước và Rừng phải đưa ra các biện pháp xử lý thích đáng, nhằm ngăn chặn hiện tượng khai thác gỗ phi pháp để cung cấp cho các thị trường bên ngoài EU, cũng như đe dọa tới an ninh quốc gia…

Được biết, 65% rừng nguyên sinh của châu Âu nằm ở Cộng hòa Romania, nhưng chỉ có 20% trong số này thuộc các khu công viên quốc gia được bảo tồn.

Sau "cách mạng nhung" năm 1990, phân nửa các cánh rừng nguyên sinh vốn thuộc sở hữu nhà nước đã bị tư nhân hóa.

X.Hiếu (theo Digi24)
.
.