Sáng tạo những kỳ quan thế giới bằng… tăm

Thứ Bảy, 03/10/2009, 12:30
Stan Munro đã trải qua 6 năm để sáng tạo những công trình nổi tiếng thế giới bằng 6 triệu cây tăm xỉa răng.

Stan Munro, nguyên người dẫn chương trình truyền hình, sử dụng hơn 170 lít keo và làm việc suốt ngày đêm để tạo nên những công trình nổi tiếng như là tháp đồng hồ Big Ben, Tower Bridge, thánh đường Vatican, Nhà hát Opera Sydney, đền Taj Mahal theo tỉ lệ 1/164.

Stan Munro, 38 tuổi, mất từ 1 ngày đến 6 tháng để hoàn thành một tác phẩm. Stan còn dành rất nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tải từ Internet nhiều bảng vẽ kỹ thuật và những hình ảnh vệ tinh.

Đối với những công trình quá rộng lớn, Stan tạo riêng ra từng phần một để dễ di chuyển. Hiện Stan đang "xây dựng" Nhà Bảo tàng khoa học và Công nghệ ở Syracuse (New York, Mỹ).

Phiên bản Taj Mahal của Stan Munro.

Cuộc trưng bày mới nhất của anh - có tên gọi "Thành phố tăm xỉa răng II - Những ngôi đền và tòa tháp" - quy tụ hơn 40 công trình xây dựng thuộc về tôn giáo và nhà chọc trời trên khắp thế giới. "Thành phố tăm xỉa răng" đầu tiên của Stan Munro - gọi là "Lịch sử những tòa nhà chọc trời" - đã bán cho một nhà bảo tàng ở Mallorca (Tây Ban Nha)

An Di (theo Daily Mail)
.
.