Sơn dương 3 sừng

Thứ Năm, 26/11/2009, 11:35
Ông Dietmar Streitmaier, một thợ săn người Áo, vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra con sơn dương có 3 sừng, 2 sừng trên đầu và 1 sừng trên lưng.

Con sơn dương "độc" này ông Streitmaier săn được tại núi Mallnitzer, vùng Carinthia, tây nam nước Áo. Chiếc sừng trên lưng con sơn dương dài 5,5 cm.

Ông Armin Deutz, bác sĩ thú y tại khu vực Carinthia, cho biết: "Nguyên nhân của trường hợp sơn dương 3 sừng này có thể do di truyền". Theo nguồn tin từ địa phương, xác ướp của con sơn dương có sừng trên lưng này có thể được trưng bày tại Bảo tàng Tauern ở Mallnitz từ tháng 3 năm sau

Hoàng Trinh (theo Daily Mail)
.
.