Sứa biển khổng lồ

Thứ Sáu, 20/01/2006, 09:16

Các ngư dân ở miền Bắc Honshu (Nhật) mới đây đã phải ngừng công việc đánh bắt cá thường nhật vì sự xâm lấn của loài sứa biển khổng lồ. Hiện nay loài sứa này tiến vào bờ ngày một gần hơn. Một số con nặng đến 200 kg, nếu không phát hiện kịp thời có thể chúng sẽ gây hại không chỉ cho lưới cá mà còn làm nhiễm độc cá đánh bắt được.

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao loài sứa biển khổng lồ này lại tấn công các  nguồn nước ngoài khơi của Nhật, gây nên nỗi lo ngại thật sự. Một số nhà khoa học cho rằng, nguyên nhân có thể do sự hâm nóng toàn cầu và những biến đổi bất thường trong các dòng chảy đại dương. Dù bất cứ nguyên nhân nào, sứa biển cũng đang là nỗi lo ngại thật sự cần được giải quyết

H.T (Theo BBC và News from Russia)
.
.