Tác giả "Trăm năm cô đơn" được in chân dung trên tiền giấy

Thứ Năm, 01/09/2016, 19:10
Đồng tiền mới duy nhất mà Ngân hàng Trung ương Colombia (BRC) phát hành trong năm tài khóa 2015-2016, là tờ hiện kim mệnh giá 50.000 peso tiền Colombia (COP), tương đương 17,43 USD có in hình ảnh nhà văn Gabriel García Márquez (1928-2014), nhân đánh dấu 2 năm ngày văn sĩ nổi tiếng từ trần (17/4/2014 - 17/4/2016).

Giải thích ý nghĩa của việc tôn vinh hình ảnh một tiểu thuyết gia lên đồng 50.000 peso, hiện kim được lưu thông phổ biến nhất trên thị trường tiền tệ Colombia, ông José Darío Uribe - Thống đốc BRC cho biết: "Với giải Nobel Văn học năm 1982 qua kiệt tác bất hủ "Trăm năm cô đơn", G. Márquez đã biến đất nước Colombia từ một vùng đất vô danh được cả thế giới biết đến. Do vậy Ban lãnh đạo BRC quyết định bày tỏ lòng kính trọng đối với Người bằng hình ảnh thiết thực, nhằm tôn vinh sự nghiệp sáng tác đồ sộ của G. Márquez như các vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Colombia".

"Tờ hiện kim mới phát hành có gam màu tím sáng chủ đạo, với 2 hình ảnh của G. Márquez cùng xuất hiện trên một mặt đồng tiền, gồm chân dung bao trùm rìa bên phải; ở chính giữa là cảnh đứng thẳng cố giơ tay bắt đàn bướm phía trên thể hiện chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, một trào lưu nghệ thuật phổ biến ở Mỹ Latinh thời hiện đại mà G. Márquez là đại diện tiêu biểu trong văn học” - Thống đốc J. Uribe cho biết thêm.

X.Hiếu (theo Prensa Latina)
.
.