Tajikistan: Cấm mở tiệc mừng sinh nhật

Thứ Tư, 02/09/2015, 21:08
Cộng hòa Tajikistan, một quốc gia thuộc vùng Trung Á đang tồn tại một điều luật phi lý giữa thời buổi văn minh: nghiêm cấm mọi công dân không được tổ chức công khai lễ mừng ngày sinh của mình.

Điều luật này được áp dụng từ năm 2009 nhằm ngăn chặn lối sống xa hoa, lãng phí, ngoại trừ việc tổ chức tại gia với những người ruột thịt là không phạm luật. Ai vi phạm sẽ bị phạt một khoản tiền đáng kể.

Mới đây, anh Amirbek Isaev, cư dân thủ đô Dushanbe đăng trên trang Facebook cá nhân những bức ảnh "tự sướng" chụp tại một nhà hàng, trong đó có ảnh chiếc bánh gatô kèm lời bình luận chúc mừng sinh nhật của bạn bè.

Bất chấp việc các nhân viên nhà hàng làm chứng rằng Amirbek và đám bạn tuy có gọi bánh gato, nhưng không có sự chúc tụng lẫn nhau nhân dịp sinh nhật, nhưng Amirbek vẫn bị phạt 4.000 somoni tiền Tajikistan (TJS), tương đương 634USD, bằng 3 tháng tiền lương của anh, vốn là một công nhân lái máy thu hoạch bông ngoài đồng.

Q.Long (theo AP)
.
.