Tajikistan bắt buộc người trưởng thành phải đi tiêm phòng

Thứ Ba, 13/07/2021, 15:09
Trên Công báo Nhà nước Cộng hòa Tajikistan vừa đăng tải thông tin, công bố sắc lệnh của Tổng thống nước này là tất cả các công dân trong độ tuổi đã trưởng thành đều phải đi tiêm phòng, nhằm thiết thực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ bùng phát vì biến thể Delta gây lây nhiễm nhiều hơn.


Cụ thể, quy định có hiệu lực tức thì kể từ thời điểm Tổng thống Emomali Rahmon ký ban hành là ngày 4-7. Theo đó, tất cả những công dân Tajikistan từ 18 tuổi trở lên phải tự nguyện đăng ký với các cơ sở y tế trên địa bàn cư trú, để được xếp lịch tiêm vaccine ngăn ngừa sự lây lan của SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Bất cứ ai từ chối việc tiêm chủng, sẽ đối mặt với nguy cơ bị truy tố về tội danh "cố ý làm lây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác".

Được biết, tính đến thời điểm của ngày 7-7 vừa qua, ở Cộng hòa Tajikistan có tổng cộng 13.623 người nhiễm SARS-CoV-2 trên tổng số hơn 9,5 triệu dân, trong đó có 95 người chết và 13.382 người đã phục hồi.

X.Hiếu (Theo Interfax)
.
.