Tấm áp phích kỷ lục

Thứ Hai, 05/03/2018, 19:20
30 họa sĩ vẽ quảng cáo chuyên nghiệp làm việc suốt 3 ngày liền để hoàn thành tấm áp phích bộ phim dã sử Ấn Độ "Bahubali" với diện tích chiếm gần hết mặt sân bóng đá.

Nhân sự kiện bộ phim dã sử Ấn Độ "Bahubali", với tựa đề theo bản tiếng Anh là "Exceedingly powerful" (Cực kỳ mạnh mẽ) gồm 2 tập được phát hành rộng rãi trên toàn cầu, vào ngày 27-2 vừa qua tại khoảng sân vận động trong khuôn viên trước Tòa thị chính hải cảng Kochi, thuộc bang Kerala phía tây Ấn Độ, những người hâm mộ bộ môn nghệ thuật thứ 7 đã dựng lên một tấm poster khổng lồ quảng bá cho bộ phim, được vị đại diện Sách Kỷ lục Guinness ở Nam Á chứng kiến và ghi nhận như là "Tấm áp phích quảng cáo phim lớn nhất thế giới".

Tấm poster khổng lồ được thực hiện theo ý tưởng của đạo diễn nổi tiếng người Ấn Độ S. S. Rajamouli, do Công ty Global United Media chịu trách nhiệm phát hành bộ phim "Bahubali" tại bang Kerala thực hiện, đã huy động 30 họa sĩ vẽ quảng cáo chuyên nghiệp làm việc suốt 3 ngày liền mới hoàn thành, cùng diện tích kỷ lục là 1.572,7m2 chiếm gần hết mặt sân bóng đá.

Được biết bộ phim sử thi "Bahubali" của đạo diễn S. S. Rajamouli có kinh phí sản xuất là 250 triệu rupee tiền Ấn Độ (INR), tương đương 39 triệu USD đã trở thành tác phẩm đắt nhất trong lịch sử điện ảnh Ấn Độ - quốc gia hàng đầu thế giới về số lượng sản phẩm phim ảnh thường niên.

Q.Phú (theo Guinness)
.
.