Tây Ban Nha: Tội phạm giảm vì COVID-19

Thứ Ba, 12/05/2020, 16:00
Trong cuộc họp báo trực tuyến thường kỳ vào ngày 6/5, ông Fernando Grande-Marlaska, đương kim Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Tây Ban Nha cho báo giới biết, rằng nạn tội phạm ở nước này đã giảm hơn 70% khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Theo số liệu chính thức trong vòng nửa tháng từ ngày 14 đến ngày 31-3 vừa qua, số vụ phạm tội tại Tây Ban Nha được cảnh sát ghi nhận là 38.000 vụ so với 81.000 vụ của năm 2019, nghĩa là giảm tới hơn 73,8%.

"Tính bình quân tại các thành phố lớn trên 100.000 dân như Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia… số vụ tội phạm đã  giảm tới 79,7% - Bộ trưởng F. Grande-Marlaska cho biết thêm - Trong đó số vụ tội phạm được ghi nhận giảm nhiều nhất là ở thủ đô Madrid, ít hơn 84% tổng số vụ so với cùng thời kỳ của năm ngoái".

X.Hiếu (Theo EPA)
.
.