Thạc sĩ nhí

Thứ Tư, 02/10/2013, 15:10

“Thần đồng” Verma Sushma vốn nổi danh khắp đất nước Ấn Độ như là cử nhân nhỏ tuổi nhất, nay lại lập thêm một kỳ tích nữa là học viên bậc thạc sĩ trẻ tuổi nhất thế giới.

Verma sinh năm 2000 trong một gia đình thị dân nghèo ở thành phố Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Verma tốt nghiệp THPT khi mới lên 9 tuổi và lấy bằng cử nhân của Trường đại học Tổng hợp Lucknow (UL) khi chưa đầy 13 tuổi. Ngày 16/9 vừa qua, Verma đã thi đậu bậc sau đại học, trở thành học viên cao học, chuyên nghiên cứu về vi sinh vật của UL.

Ông Tej Bahadur Sushma, 50 tuổi, cha của cô bé Verma làm công nhân xây dựng với thu nhập 200 rupee/ngày (gần 3,5 USD), cũng là trụ cột trong gia đình gồm 2 vợ chồng và 4 đứa con.

Để có tiền cho con nhập học, ông T. Sushma đã phải bán mảnh đất hương hỏa rộng 930m2 với giá chỉ 25.000 rupee (400 USD). Số tiền học phí còn lại là 800.000 rupee (12.600 USD) sẽ được chính quyền bang Uttar Pradesh hỗ trợ, qua Quỹ học bổng đặc biệt do Thống đốc Banwari Lal Joshi, cũng là Hiệu trưởng danh dự của UL sáng lập.

“Verma Sushma là tấm gương cho những sinh viên con nhà giàu nhưng ham chơi, lười học”, Giáo sư Manoj Dixit - Hiệu trưởng UL khẳng định với báo giới

X.Hiếu (theo Reuters)
.
.