Thái tử Charles từ chối nhận lương hưu

Thứ Hai, 25/11/2013, 22:30

Thái tử Charles của xứ Wales, người thừa kế ngai vàng vương triều Anh vừa bước qua tuổi 65 vào ngày 14/11.

Đúng dịp này Thái tử Charles cùng phu nhân Camilla đang viếng thăm Cộng hòa Ấn Độ, trước khi thay mặt Nữ hoàng Elizabeth II dẫn đầu đoàn đại biểu Anh tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Khối Thịnh vượng chung diễn ra tại Sri Lanka.

Nhân sự kiện đến tuổi nghỉ hưu, Thái tử Charles cho biết trong buổi tiệc chúc mừng sinh nhật do Đại sứ quán Anh ở Ấn Độ tổ chức, rằng ông sẽ không nhận lương hưu, mà sẽ chuyển khoản tiền này cho một tổ chức từ thiện trợ giúp người cao tuổi có trụ sở đặt tại London.

Vốn từng phục vụ trong các binh chủng Hải quân và Không quân Hoàng gia, theo luật định như mọi cựu binh khác khi tới tuổi về hưu, Thái tử Charles sẽ được nhận mức trợ cấp lương hưu hàng năm là 5.280 bảng Anh.

Trong thực tế, gia đình Thái tử Charles có nguồn lợi tức thường niên lên đến hàng triệu bảng, do đang cai quản khu trang trại trồng trọt và chăn nuôi khổng lồ thuộc xứ Cornwall, phía tây đảo quốc sương mù

Trần Hồng (theo Daily Mail)
.
.