Thần đồng hội họa tuổi teen

Thứ Ba, 16/09/2014, 07:30

Trên trang web của Sách Kỷ lục Guinness vừa chính thức đăng tải nguồn tin, cho biết cây cọ 12 tuổi người Anh Kieron Williamson sẽ được lưu danh trong kỳ ấn bản Guinness mới của năm 2015, phát hành vào đầu tháng 9 tới đây như là “Họa sĩ tuổi vị thành niên có mức thu nhập cao nhất thế giới”.

Ngay từ năm lên 6 tuổi, cậu bé Kieron đã bắt đầu cầm cọ vẽ cùng sở trường là màu nước trên giấy, với các bức họa tuyệt mỹ về phong cảnh thiên nhiên khiến Kieron ngày càng nổi tiếng.

Ngoài danh hiệu “Thần đồng hội họa” ra, công chúng ngưỡng mộ còn tôn vinh Kieron bằng biệt danh “Tiểu Monet”, dựa theo tên tuổi của danh họa Claude Monet (1840-1926), người từng được coi là “cha đẻ” của trường phái hội họa ấn tượng Pháp.

Trong vòng 5 năm qua, sau 9 lần tổ chức triển lãm, cả nghìn bức tranh của “thần đồng” Kieron đều được bán hết veo, đem về cho họa sĩ nhí khoản thu nhập hơn 2,5 triệu bảng Anh, số tiền mà nhiều cây cọ chuyên nghiệp không dễ kiếm được trong cả đời theo đuổi hội họa

Q.Phú (theo BBC News)
.
.