Thủ đô kiến trúc của Thế giới

Thứ Ba, 29/01/2019, 18:04
Thành phố Rio De Janeiro, đô thị lớn thứ 2 ở Cộng hòa Liên bang Brazil vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) bình chọn là Thủ đô Kiến trúc Thế giới trong năm 2020, cũng là địa danh đầu tiên trên hành tinh được vinh dự mang danh hiệu này.

Cụ thể, như lời giải thích trên webiste unesco.org của UNESCO, thì các nhân vật hữu trách gồm Phó tổng giám đốc UNESCO  phụ trách Văn hóa Ernesto Ottone, Chủ tịch Liên minh Kiến trúc sư Quốc tế (UIA) Thomas Vonier và Ủy viên thư ký phụ trách phát triển đô thị Verena Vicentini Andrea của Tòa thị chính Rio De Janeiro, đã cùng nhau xem xét các tiêu chí đi đến phương án thống nhất trình Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay, quyết định chọn Rio De Janeiro là Thủ đô Kiến trúc Thế giới - 2020.

Q.Long (theo AFP)
.
.