Thu lệ phí khi vào rừng nguyên sinh

Thứ Hai, 09/06/2014, 18:00

Chính phủ Cộng hòa Croatia vừa ban hành quy định mới, nhằm tăng cường công tác bảo hộ diện tích rừng nguyên sinh vốn là một trong những tụ điểm thu hút du khách hàng năm.

Theo đó kể từ ngày 1/6/2014, sẽ áp dụng lệ phí đối với bất cứ ai vào thăm các cánh rừng. Cụ thể mức thu là 20 kuna tiền Croatia (HRK), khoảng 2,6 euro/ người cho một ngày du ngoạn hay hái nấm trong rừng. Nếu đi cả gia đình thì mức thu là 40 HRK/ngày. Với các cá nhân sử dụng xe đạp để đi lại trong rừng, sẽ phải trả thêm 10 HRK/người, còn cả gia đình là 20 HRK.

Ngoài ra quy định mới cũng xác định mức trần lệ phí cho các môn thể thao gắn với  rừng rậm như trượt patin, dù lượn... hay tổ chức các sự kiện văn hóa và thi đấu thể dục thể thao.

Được biết rừng giữ một vị trí đáng kể trong hệ thống địa hình ở Croatia, với gần 2,5 triệu ha chiếm 44% diện tích đất nước.

Quy định mới khiến Croatia là quốc gia duy nhất, trong số 28 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) áp dụng lệ phí khi vào thăm rừng nguyên sinh

X.Hiếu (theo DPA)
.
.